Theo điều lệ, 3 đội đứng nhất 3 bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Nhìn vào cục diện của 2 bảng A và C thì có thể thấy đội đứng nhì của 2 bảng này nhiều nhất cũng chỉ có được 3 điểm. Ở bảng B, do cùng thắng trong trận đầu nên nếu U16 nữ Việt Nam và U16 nữ Myanmar hòa nhau là cả 2 cùng vào bán kết.
Nếu để đối thủ cùng bảng U16 nữ Myanmar vào bán kết, U16 nữ Việt Nam sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh U16 nữ Australia ở vòng knock-out. Vì thế, đoàn quân của ông Okiyama Masahiko nhập cuộc với quyết tâm giành thắng lợi. Tuy nhiên, sự tỉnh táo trong tổ chức phòng ngự của U16 nữ Myanmar đã không cho phép U16 nữ Việt Nam ghi bàn trong hiệp 1.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55 khi bóng bật lại tuyến hai, Ngọc Ánh tung cú sút đập tay hậu vệ Pin Myint Yan dẫn đến tình huống penalty. Tuy nhiên, cú sút của Ngọc Ánh từ chấm 11m đã không thành công. Đến phút 69, U16 nữ Việt Nam tiếp tục có duyên với những tình huống phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội, Lê Thị Hồng Thái đã tung cú sút chính xác, mở tỉ số 1-0 trong sự vỡ oà của thầy trò ông Okiyama Masahiko.
Trước khí thế tấn công áp đảo khung thành của các cầu thủ U16 nữ Việt Nam, hàng hậu vệ U16 nữ Myanmar thi đấu vất vả, dẫn đến tình huống phạm lỗi. Trọng tài Wang Chieh tiếp tục cho đội bóng áo đỏ được hưởng phạt đền lần thứ ba ở phút 85. Lần này, khán giả không còn thất vọng khi Ngọc Ánh cuối cùng cũng đã có bàn thắng đầu tiên của mình tại giải để nâng tỉ số lên 2-0 cho U16 nữ Việt Nam. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Như vậy, U16 nữ Việt Nam vào bán kết với 2 trận toàn thắng. Đoàn quân của ông Okiyama Masahiko sẽ gặp đội nhì có thành tích tốt nhất là U16 nữ Thái Lan ở bán kết.
Lịch thi đấu bán kết ngày 27/8
15h30 Việt Nam vs Thái Lan
19h30 Indonesia vs Australia